Kết quả tìm kiếm cho "ĐBQH khóa XV"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 263
Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là lúc An Giang bước vào một chặng đường phát triển mới, nơi yêu cầu về chất lượng đại biểu, chất lượng luật pháp và chất lượng quản trị quốc gia được đặt ra ở tầm cao hơn. “Lời cho tương lai” vừa là những mong đợi vừa là hệ thống định hướng chiến lược để Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trong nhiệm kỳ XVI.
Giai đoạn 2021 - 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang khóa XV để lại dấu ấn đậm nét bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, bản lĩnh và trí tuệ trong từng hoạt động nghị trường. “Lời của hiện tại” chính là những kết quả cụ thể, thiết thực, thể hiện vai trò cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân, giữa nghị trường Trung ương và đời sống thực tiễn địa phương.
Trải qua 80 năm hình thành và phát triển (6/1/1946 - 6/1/2026), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Trong dòng chảy ấy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang các khóa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.
Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời triển khai thực hiện theo đúng thời gian, kế hoạch đã ban hành; rà soát kỹ lưỡng khung pháp lý, quy trình, thủ tục, đảm bảo cuộc bầu cử tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, dân chủ, minh bạch, kỷ cương.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội liên quan đến chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tham gia thảo luận sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri.
Theo chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 27/10 Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe và thảo luận các dự án luật.
Sáng 8/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang (đơn vị số 2), gồm: Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại Hội trường UBND xã Chợ Mới.
Theo chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 18/6/2025 Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Ngày 28/11/2024, với 454/455 (tỷ lệ 94,78%) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết tán thành, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV thông qua Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Trong đó, ép buộc nạn nhân kết hôn trái ý muốn được coi là hành vi mua bán người.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 19/5, Quốc hội thảo luận chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.
Một trong những công tác lập hiến, lập pháp quan trọng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Bên lề hành lang Quốc hội, một số Đại biểu đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của việc sửa đổi này.
Ngày 5/5, Quốc hội khóa XV bước vào kỳ họp thứ 9, một kỳ họp được nhận định mang tầm lịch sử, với nhiều quyết sách trọng đại sẽ được đưa ra. Kỳ họp kéo dài trong 2 tháng (thông thường chỉ 1 tháng), chia thành 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 5/5 đến 29/5; đợt 2, từ ngày 11/6 đến 28/6.